Chủ động ứng phó dịch bệnh, bảo đảm khám chữa bệnh thông suốt cho nhân dân dịp Tết
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần. Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh tăng cao, nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, ngành Y tế TP Đà Nẵng đã, đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị không bị gián đoạn, chăm lo tốt nhất sức khỏe cho nhân dân trong những ngày Tết cổ truyền.
Đảm bảo mọi tình huống phát sinh đều được xử lý hiệu quả
BSCKII Phan Vĩnh Sinh- Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bệnh viện tiếp tục duy trì công tác cấp cứu, điều trị 24/24 giờ nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các bệnh nhân nặng, cần theo dõi sát vẫn được điều trị nội trú. Với những trường hợp ổn định, tiên lượng tốt, bệnh viện tư vấn xuất viện, hướng dẫn theo dõi và tái khám phù hợp để người bệnh có thể đón Tết cùng gia đình.
Theo thống kê các năm trước, trung bình mỗi dịp Tết, bệnh viện tiếp nhận khoảng 90 ca cấp cứu. Dù dự báo số ca biến chứng không tăng cao, bệnh viện vẫn chủ động xây dựng nhiều phương án, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời mọi tình huống, bảo đảm an toàn cho người bệnh. Công tác trực Tết được triển khai từ sớm với các kíp trực cấp cứu và chuyên khoa hoạt động liên tục, phối hợp chặt chẽ. Đối với bệnh nhân ung thư, bệnh viện đặc biệt chú trọng kiểm soát đau, xử trí các triệu chứng cấp và ổn định tình trạng trước khi chuyển về khoa chuyên môn, giúp người bệnh yên tâm điều trị trong dịp lễ, Tết. Người bệnh cấp cứu được phân loại, đánh giá mức độ nặng và can thiệp theo đúng phác đồ, hạn chế tối đa tình trạng chậm trễ.
Bệnh viện cũng đã kiểm tra, dự trù đầy đủ thuốc điều trị, dịch truyền, hóa chất xét nghiệm và nguồn máu. Hiện kho dự trữ có 523 đơn vị máu và huyết tương, trong đó 271 đơn vị khối hồng cầu; đồng thời tiếp tục huy động hiến máu trong dịp Tết. Song song đó, nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhân được triển khai, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình ngay tại bệnh viện.
Tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng, trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bệnh viện bố trí trực đầy đủ 4 cấp, gồm: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính- hậu cần và trực bảo vệ- tự vệ. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm mọi tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời, hiệu quả. Theo đó, các khoa, phòng được bố trí đủ nhân lực để duy trì hoạt động khám, chữa bệnh liên tục trong các ngày nghỉ Tết. Khoa Dược đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu tại chỗ và tại các khoa điều trị, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, gián đoạn chăm sóc người bệnh.
Để tạo thuận lợi cho người dân, bệnh viện bố trí tăng cường nhân viên giải quyết thủ tục bảo hiểm y tế (BHYT) vào ngày 29 Tết (16-2) và mùng 4 Tết (20-2). Ngoài thời gian này, Khoa Cấp cứu sẽ hỗ trợ kiểm tra thẻ BHYT qua cổng thông tuyến, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người bệnh. Các khoa, phòng cũng được yêu cầu linh hoạt trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân hoàn tất hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện trong những ngày Tết.“Bệnh viện luôn đặt trong trạng thái chủ động đối phó với các tình huống như dịch bệnh, tai nạn, ngộ độc hay các trường hợp cấp cứu hàng loạt. Chúng tôi dự báo và chuẩn bị sẵn sàng phương án thu dung, điều trị đúng hướng dẫn phòng, chống dịch, xử lý kịp thời để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan trong cộng đồng”, TS.BS Trần Đình Vinh- Giám đốc bệnh viện cho biết.
Tại Bệnh viện Đà Nẵng, lãnh đạo đơn vị cho biết đã tổ chức họp, phân công lịch trực cụ thể theo 4 cấp. Việc phân cấp rõ ràng nhằm bảo đảm trong mọi tình huống, từ cấp cứu đơn lẻ đến các vụ ngộ độc tập thể hay tai nạn hàng loạt, bệnh viện đều có phương án xử trí nhanh nhất, hiệu quả nhất.Đặc biệt, quy trình phối hợp giữa Khoa Cấp cứu và các khoa lâm sàng đã được rà soát, hoàn thiện. Khoa Y học nhiệt đới được tăng cường nhân lực để sẵn sàng ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mùa đông – xuân. Song song với đó, Khoa Dược và Khoa Vật tư y tế đã dự trữ đầy đủ thuốc, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu điều trị trong mọi tình huống.TS.BS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện cho biết, đến thời điểm này, bệnh viện đã xây dựng đầy đủ các phương án cấp cứu, điều trị trong dịp Tết. Ngoài việc bảo đảm trực 24/24 giờ, bệnh viện còn sẵn sàng chi viện cho tuyến dưới khi có yêu cầu, góp phần giảm tải và nâng cao hiệu quả điều trị chung trên địa bàn thành phố.
Khuyến cáo người dân không chủ quan
Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng nhận định, giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán thường ghi nhận nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng, cúm mùa, sởi và các bệnh lây qua đường hô hấp, tiêu hóa. Đặc biệt, SXH vẫn là bệnh đáng lo ngại do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu; tay chân miệng, viêm màng não do mô cầu có thể diễn biến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện sớm.
Trước nguy cơ này, CDC Đà Nẵng khuyến cáo người dân không chủ quan, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh: giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, bảo đảm an toàn thực phẩm; chủ động diệt loăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, hạn chế muỗi đốt.Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao, đau đầu, nôn ói, phát ban, lừ đừ…, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Cùng với đó, tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch được xác định là giải pháp then chốt trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. CDC Đà Nẵng cho biết đã chủ động bảo đảm nguồn vaccine, tổ chức tiêm chủng tất cả các ngày trong tuần, sẵn sàng tăng cường nhân lực khi nhu cầu tăng cao trong dịp Tết.
Với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của toàn ngành Y tế, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và ý thức phòng bệnh của người dân, TP Đà Nẵng quyết tâm bảo đảm cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, khỏe mạnh, trọn vẹn nghĩa tình.
X.Sơn








